Kết quả tìm kiếm cho "đã đạt 32 huy chương"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 683
Trong không khí phấn khởi chào đón Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành. Qua đó, càng khẳng định niềm tin của người Khmer đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp.
Năm 2025 có ý nghĩa then chốt để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới, yêu cầu phải tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Do đó, tỉnh An Giang cùng với cả nước cần phấn đấu, tăng trưởng bứt phá để về đích kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, tạo đà cho tăng trưởng giai đoạn tới.
Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, đồng thời là chủ trương lớn có ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa. An Giang đang tập trung triển khai quyết liệt để chăm lo nhà ở cho Nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Sau khi tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy hiệu lực, từ ngày 1/3/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 15 (An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp và Cà Mau) hiện có 100 tổ chức tín dụng (36 ngân hàng, 61 quỹ tín dụng Nhân dân và 3 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô). NHNN đã ban hành, triển khai nhiều chính sách hỗ trợ về tiền tệ, tín dụng, lãi suất và hoạt động ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa tiếp cận vốn vay ngân hàng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phát triển khoa học, công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
Ngày 19/3, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 có nhiều thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học sáng tạo, lao động sản xuất, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, văn hoá nghệ thuật và hoạt động xã hội đã lộ diện. Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2024.
Trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2025, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển.
Chiều 11/3, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 và quý I năm 2025; cho ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Ngô Công Thức; lãnh đạo các đơn vị, sở ngành, địa phương cùng tham dự.
Những năm qua, An Giang đã thực hiện tốt ứng dụng, phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt.
Sáng 5/3, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thời gian tới, cùng với tập trung đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, ứng phó với cạnh tranh thương mại.., các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện việc tinh gọn bộ máy và chuẩn bị cho việc sắp xếp đơn vị hành chính.
Trồng lúa áp dụng theo kỹ thuật “1 phải, 5 giảm” kết hợp phương pháp ngập khô xen kẽ là cách mà các nông dân ở huyện Phú Tân được hướng dẫn khi tham gia mô hình thuộc Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta lúa chuyên canh chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 1 triệu héc-ta).
Với mục tiêu tiếp tục khẳng định vị thế tại đấu trường khu vực, đội tuyển Boxing Việt Nam đang tập trung tập huấn tại ba trung tâm huấn luyện lớn nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm nay tại Thái Lan.